Thursday, July 7, 2011

Cách chiết cây by NgápRuồi

Hmm.... Chiết cây tuy dễ mà khó ... tuy khó mà dễ ... Tùy theo cây .. và tùy theo thời tiết hay mùa .... Tốt nhất là sau mùa xuân và trễ nhất là mùa hè .... Vì cây lớn và phát triển nhanh nhất là sau mùa xuân hay mùa hè ....

Dụng cụ cần có .... để chiết cây ... là dao, chất kích thích cho ra rễ (root tone = root hormone), dao, bình tưới nước, 1 miếng thùng cặt tông (card board), dây kém hay băng keo, bao nhựa và đất trộn
....




Bắt đầu bằng cách cắt hai vòng trên vỏ cây gần nhánh đã được cắt bỏ .... nhưng đừng cắt đứt cây .. cắt đức vỏ cây thôi ... khoảng 1 lóng tay
...


Kế đến là lột vỏ cây ...



Sau đó là bôi thuốc ... kích thính cho ra rễ ....


Xong rồi dùng miếng cặt tông (card board) ... bọc lại ... và cột tạm thời
..


Bây giờ thì .... lấy bao nhựa bọc bên ngoài .... cột phía dưới tấm nhựa ..
..


Xong rút tấm cặt tông ra .... dùng cặt tông để bọc bao nhựa cho dễ ...
.


Bỏ đất trộn vào .... và cột phần đầu .... ( đất trộn thì nhiều loại .... Ngáp trộn 1 peat moss, 1/4 green moss và 2/3 potting soil ...)




Cái đó là dùng .... bọc nhựa ... còn phần này là dùng ly (Rooter Pot) đồ chơi ... Sau khi cắt và bỏ chất kích thích ra rễ lên .... thì ... lấy đồi chơi ra ... bọc chỗ cắt lại ...
.



Sau đó bỏ đất vào ... và đóng nắp sơ xuống ....



Kế tới là cột vào thân cây rồi tưới ....




Cái đồ chơi thì có chỗ cho mình coi khi nào cần tưới thêm nước ..
.


Thế là xong ..... Bỏ cây vào chỗ mát thì khỏi phải bọc giấy bạc ở ngoài cho phản chiếu ánh sáng làm nóng chỗ chiết cây ... và bây giờ là chờ và đợi tụi nó ra rễ ..
..


Nhanh thì 2-4 tuần ... còn hơi lâu thì ... 2-3 tháng ... lâu quá thì mất gần 1 năm .... Khi thấy ra rễ nhiều nhiều ... và chật bọc hay đồ chơi thì cắt nhán đem đi trồng .... Nhưng trước khi trồng nhớ .... cắ bỏ bớt cành .... và lá .... vì rễ chưa được cứng và .... quen nuôi 1 cây mới .
...


Và bây giờ ra nhánh mới và lá mới ... sau 2-3 tháng được cắt xuống từ cây lớn ..
...



Kết luận .... chiết cây thì dễ ... nhưng lại khó vì ... phải cần cho cây có thời gian ra rễ .... và mình phải có thơi gian ... châm nước ... cho đất trong bọc hay ly ... khỏi khô thì rễ mới ra .... Sau đó phải cho thêm thời gian từ khi cắt xuống đến khi nó ra thêm nhánh và lá mới .... cho nên chiết cây tuy dễ mà khó ... là vậy ..... Until then .... Good Luck .....
** * PS

 Chiết cây hay giâm cành thì cũng gần tương đối giống nhau thôi.... nhưng những cây khó ra rễ thì nên chiết trên cành... còn những cây tương đối dễ ra rễ thì mới cắt cành và cho ra rễ..... cây chanh cây bưởi thì cần dùng cành non để cắt xuống và giâm cành thôi.... còn muốn chiết thì phải cành ít nhất là 1-2 năm trở lên.... Rooting hormone thì có thể dùng được cho chiết cây hay giâm cành của các cây ăn trái được....

Chiết cây thì chỉ nên cắt hết vỏ ngoài thôi.... cắt sâu quá thì mất lớp phía trong... lớp này rất mỏng.... nếu lớp này bị cắt đứt thì... nhánh chiết sẽ... chết từ từ.... Cho nên... cách tập chiết cây hay gọt bỏ lớp ngoài là... thực tập trên những cành mình tỉa và bỏ bớt... để mình có thể điều chỉnh sức mạnh hay đường cắt... để khỏi phải cắt sâu quá.... Cắt không hết lớp ngoài... thì... cây sẽ tự nói liền lại... và không ra rễ.... cắt sâu quá thì... chết... cả cành chiết.... Until then... Good Luck... 

Bài mượn của Bro NR bên forum CN . QN đã thhực hiện theo và rất thành công . xin chia sẻ cùng mọi người .

Quinhơn11 ( sư tầm )

1 comment:

  1. _________________________________________

    FR: Ngoc An H

    Dear cô Tran-
    Rất ấn-tượng khi đọc trang Web của Cô-
    Tôi đã mua được Fast Root tại Low nhưng không biết khi dùng có gì nguy hiểm
    không,nhất là về mắt,vậy xin cô vị tình người đồng hương chỉ dẩn cho(tôi thường
    tr'u tại đường Lê-Lợi Qui-nhơn định-cư năm 93 theo diện HO,chiết Hồng
    là đăm mê của tôi,nhưng trứoc đến giờ chỉ bó đất thành công chỉ 40%-
    Tôi đã làm ruợu nho theo chỉ dẩn của cô thành công rất tốt,chân thành cám ơn Cô-
    Chúc Cô khỏe và vui-

    _______________________________________

    Fr:QN

    Chào Chú

    Thấy Chú cho biết đi diện HO , QN nghĩ chú là phái nam và lớn tuổi hơn QN nhiều, nên xin được phép xưng hô là Chú. Chú ở đường lê lợi còn QN ở đường Trần cao vân,. vậy là gần lắm đó. Rất vui khi quen biết đồng hương đó chú à.

    Thật ra QN cũng chưa rành về chiết cây đâu, nhưng nghe chú bảo thàng công 40% thì cũng là tốt rồi, như vậy chắc Chú đã có nhiều kinh nghiệm. Theo QN biết chiết cây, hay chiết cành cùng có điều kiện tiên quyết là phải giữ được độ ẫm cần thiết thì rễ mới mọc được. Ngoài ra còn tùy theo loại cây, tùy theo thời tiết bên ngoài mà rễ mọc nhanh hay chậm, ảnh hưởng đến xác xuất thành công của mình. Tốt nhất là sau mùa xuân và trễ nhất là mùa hè .... Vì cây lớn và phát triển nhanh nhất là sau mùa xuân hay mùa hè ....

    Loại bột Rootone , QN nghĩ Home depot hay Lowe's đều có bán, chỉ là nhiều khi họ để ở chỗ khó thấy đó thôi, Chú hỏi thì họ sẽ chỉ cho. Còn về sự độc hại thì không sao đâu chú, tất cả các hoá chất họ đều phải dặn dò cẩn thận vì sợ trách nhiệm chứ không có vấn đề gì cả. mình cứ theo chỉ dẫn của họ là được thôi. Thật ra nó chỉ là chất vôi, có tác dụng làm nóng phần thân cây để cây tức mà bung rễ. Ở VN ngưòi ta dùng vôi ăn trầu cũng có tác dụng như vậy đó chú . Thế Chú yên tâm nhé.

    Về vấn đề chiết nhánh QN đã thường thí nghiệm qua. Cây chanh, cam, quít hay nói chung hầu hết các loại cây mình có thể chiết nhánh được, nhưng phải dùng phần nhánh còn non, còn màu xanh chứ một khi nhánh già, thân thành gỗ hay cứng rồi thì không được. Tốt nhất khoảng 15 cm tính từ ngọn, nhưng nhớ cắt ngọn khoảng một, hai lá trên cùng bỏ đi.

    Khác nhau giữa chiết cây và chiết nhánh? Chiết cây nếu thành công mình được ngay một cây khá lớn, nhanh có trái. Còn chiết nhánh thì vì nhánh non nên cây sẽ nhỏ, bé xíu sẽ mất nhiều thời gian để phát triển thành cây lớn.

    Mấy dòng chia sẻ, QN hy vọng giúp Chú một ít khái niệm căn bản. Chúc mừng Chú làm rượu nho thành công. QN rất vui khi biết trang nhà của mình giúp ích được cho nhiều người.
    Chúc vui.

    Thân mến./QN

    ReplyDelete