Monday, October 17, 2011

KỸ THUẬT GHÉP CÀNH HAY GHÉP CÂY ...

 BY : NGÁP RUỒI 

Hmm… Ghép cành… thấy dễ mà khó…. Thấy khó mà khó thiệt…. hahahahaha .
Bắt đầu cần có những dụng cụ sau đây… kềm cắt nhánh, dao lớn, dao nhỏ, kéo, băng keo và bọc nhựa trong…..






1…. 2…. 3…. Cắt vào thân cây….. khoảng 1-1.5 lóng tay hay 1-1.5 inches…. Cắt cẩn thận…. và đừng cắt sâu quá….




Sau đó… cắt hay chuốt đuôi nhánh cây được ghép thành hình chữ V….

 Sau đó tách vỏ cây được ghép ra và bỏ nhánh cây được ghép vào…. Là xong…. 





Thật ra chuyện dễ đã xong… chuyện khó theo sau…. Thân cây có liền hay dính vào với nhau…. Là chỗ da thân cây còn màu xanh và 1 lớp mỏng trước gỗ…. Cho nên… phải cắt cẩn thận… để nó vừa đụng vào thân gỗ…. là được rồi… Chỗ da còn xanh là chỗ để cây đưa thức ăn lên xuống nuôi cây…. Chỗ vàng là da đã thành gỗ… chỗ này chỉ làm cho cây them cứng cáp… ghép vào gỗ thì… nhánh ghép sẽ không bám và từ từ chết đi…. Cho nên… cần ghép vào chỗ xanh… và dính vào gỗ.. cho chỗ ghép được cứng cáp….. 





Sau khi bỏ nhánh cây ghép vào…. Thì điều chỉnh chỗ ghép… đừng để cho nó lún sâu hay lòi ra quá…. nhánh ghép được vẽ đỏ cho dễ nhìn.... cho nên đừng bắt chước vẽ vào nhánh ghép... hahahahahaha





Làm sao thì… làm… đừng cho thân cây ghép và nhánh cây được ghép phải bằng nhau….






Dùng băng keo… băng… và che chỗn đã được ghép…. Vì là nhà nông tài tử và còn nghèo… cho nên dùng băng keo…. Hahahahahaha… tác dụng của nó là kéo các chỗ được cắt dính gần vào nhau… để giúp nhựa cây làm liền…. chỗ cắt…. Và nó cũng có 1 tạc dụng khác là…. Bảo vệ chỗ cắt…. 





Sau đó cắt bỏ những ngọn và cành của cây ghép…. Đừng cắt bỏ… nhánh được ghép… nói cách khác là cây sẽ dồn hay đưa sức sống lên ngọn cây… cho nên cây nhánh nào còn ngọn… sẽ được ưu tiên  trước… 




Cuối cùng là bọc bao nhưa để giúp cây khỏi bị mất nước… 
 



Khoảng 10-14 ngày thì cắt bỏ băng keo đen ra… hy vọng chỗ nói đã dính liền với nhau… 
...  Nhưng bây giờ điều quan trong nhất là… học cắt… và cắt.. vì cắt không khéo thì… cây lâu lành… 
... Chụp gần lại cho coi đường cắt…





Cây lớn và nhánh ghép lớn… dùng dao lớn… cây nhỏ và nhánh ghép nhỏ dùng dao nhỏ…. .. 





Vì dùng dao lớn mà cắt cây nhỏ thì… cũng không được…




Chừng nào tập cắt và ghép thành công được thì… tới phiên ghép cây nhỏ….

Ngáp dùng cách thức ghép này… vì nếu chỗ ghép không thành… thì mình vẫn có cơ hội mà ghép tiếp…. nếu cắt ngang cây ghép để ghép vào… mà lỡ mà không thành.. thì.. cây ghép sẽ có thể chết luôn…. Until then… Good Luck….


Ps.. Cách thực tập tốt nhất là… dùng cành 1 cây… và ghép vào cành, thân của cây đó để thực tập trước… nếu không thành… thì mình cũng chỉ mất có 1 cành của cây đó… nên nhớ các cây được ghép chung vào nhau thì… tụi nó phải cùng dòng giống với nhau…

**** 

Xin tham khảo thêm ở clipnày , QN cũng đang học , nghiên cứu , làm thử nghiệm trên những cây sứ Thái Lan con và tương đối thành công . Trong tương lai sẽ khoe thành phẩm của mình .










Bài tham khảo thêm: Cách chiết cây by NgápRuồi 

NGÁP RUỒI
(Nguồn: Chợt nhớ .)
_________________________________________________ 

16 comments:

  1. anh chỉ em cách ghép mít nhá? sau em ghép nó ko dính, bị khô hết ak!nhà em cây mít ngon lắm, ba mẹ định cắt bỏ. em tính ghép vài chục cây trồng ăn chơi! :D chỉ em qua yahoo: hoangloivl1993@yahoo.com hay facebook hoangloivl1993@facebook.com hay gmail timnguoitrongmo93@gmail.com. em xin chân thành cảm ơn ạ. cũng rất cảm ơn bài dạy của anh đã đăng!

    ReplyDelete
  2. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây . Hy vọng giúp được Bạn . Chúc thành công.
    Mến ./QN

    http://www.quinhon11.com/2011/07/cach-chiec-cay-by-ngapruoi.html

    ReplyDelete
  3. " cứu mạng" sis QN và anh ngáp ruồi ơi hic...hic
    em xin người quen giống thanh long , người ta cho nhưng người đó ko biết làm sao để chiết ra để em mang về nhà trồng được. Sis QN và anh ngáp ơi làm ơn chỉ em cách cắt thế nào ra khỏi cây mẹ ( cắt ngang hay cắt xéo... cành non hay cành già v...v..)
    em xin cảm ơn nhiều ạ . Dương Ly

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào em . Thanh Long rất dễ trồng , cắt nhánh khoàng 2 gang tay , ngay cái eo hoặc :

      + Chiều dài cành tốt nhất từ 40-50 cm.

      cắt ngang hay cắt xéo cũng được vì

      Sau khi chọn cành cắt nhánh xong, phần gốc cành 2-4 cm được cắt bỏ phần vỏ chỉ để lại cái lõi ( cái gân cứng ở giữa lá. ) giúp cành nhanh ra rễ và tránh thối gốc. Cành được giâm nơi thoáng mát khoảng 10-15 ngày cho ra rễ hoặc có thể đem trồng thẳng không qua giai đoạn giâm cành.
      Chúc em thành công.

      Delete
  4. thanks sis QN nhiều nhiều em sẽ làm ngay hihihi. chúc sis và gia đình cuối tuần vui vẻ . Dương Ly

    ReplyDelete
  5. bạn cho hỏi cách ghép nhãn hoặc hòe thế nào mình thấy người ta ghép hòe có mang theo nột can nước sau đó ngâm nhánh cần ghép ( nhánh ghép không có ngọn) vậy có phải họ dùng thuốc không nếu dùng thì dùng loại thuốc nào ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn. Rất tiếc QN chưa ghép nhãn bao giờ.

      Delete
    2. mình cũng đã ghép hòe nhưng chưa biết cách lấy phôi ( lấy mắt ) loại nào để đạt hiệu quả

      Delete
  6. Anh cho em hoi cây chanh dc 3 den 4 năm tuổi jo mình ghép chanh khônh hạt vào thì cây co phát triển tốt không anh hay nó sẽ không tốt vì gốc ghép đã già. Cám ơn anh email của em levanhau.tk@gmail.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin lỗi nhé. Cái này QN cũng ngậm hột thị luôn. không biết trả lời sao.?
      mến./QN

      Delete
  7. Mục đích ghép cành để làm gì?

    ReplyDelete
  8. Hmm.... 1. Để trồng 1 cây có nhièu loại trái..... 2. Ghép cành có trái ngon vào gốc cây không ngon để khỏi cần trồng lại cây mới từ đầu... 3. Lợi dụng gốc cây khỏe để ghép cho những cây có gốc yếu. 4. Để tạo dáng cho cây giống như cây mai.... 5. Ghép cây loại đực và loại cái vào với nhau, vv..... Until then.... Good Luck..

    Ps ... QN.. Hi & bye...


    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Anh Ngáp. Cám ơn sư phụ ghé qua giải đáp dùm những thắc mắc của độc giả.
      QN vẫn luôn dõi theo bước chân anh khắp nơi để học hỏi...
      Quí mến./QN

      Delete
  9. Rat nguong mo anh Ngap ruoi(Ba
    thuong noi em la ngap ruoi, dangyeu lam)va chi Qui nhon. Nhung bai viet ,huong dan cua anh chi rat hay va helpful! Appreciate.

    ReplyDelete
  10. Please, xin huong dan cach trong day "GAC".Toi co mot chau Gac hoa nhieu nhung khong dau trai!Thanh that cam on!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn ơi. QN không rành trồng Gất, Anh Ngáp thì như mây ngàn không biết bao giờ sẽ ghè qua!
      Theo QN biết gất có cây đực và cây cái. Phải trồng hai loại thì mới đậu trái.
      Năm rồi QN cũng trồng gất. Chị Bạn cho một bụi 4-5 cây con, QN thả xuống chung hết. Nó đậu được mấy chục trái, nhưng ong bướm nhiều quá(?) trái cứ lớn cở trái cam thì có con gì chích một phát, thế là héo dần chỗ bị chích rồi Tiêu luôn. Hơm qua chán quá QN mới chặt bỏ.
      mến./

      Delete