Saturday, October 8, 2011

TẬP HÁT LÀ CÁCH CHỮA BỆNH STROKE .




Trong bản  khảo cứu vừa được công bố , các nhà khảo cứu Đức đã cho biết là tập hát là một cách giúp những bị tai biến mạch não , có cơ hội nói trở lại được .
Theo các nhà khảo cứu thì nhịp điệu và vần điệu của bài hát , đã giúp những người bệnh phục hồi một phần khả năng nói .
Những người bị stroke , thường bị hư hại khu vực não kiểm soát việc nói chuyện ở bên não thùy trái . Trog khi phần não kiểm soát việc hát ở não thùy phải , có thể vẫn bình thường .
Các nhà khảo cứu đã khảo sát trên 17 bệnh nhân bị bệnh tai biến mạch não .
Theo ông Benjamin Stahl , khảo cứu gia của the Max Planck Institute for Human Cognitive and Barin Sciences ở Leipzig , Đức , thì quan trọng trong việc phục hồi khả năng nói là nhịp điệu (Rhythm) chứ không phải lời ca . Nhịp điệu , theo ông Stahl , đã có những ảnh hưởng vào vùng não sâu , còn gọi là the basal ganglia .


Cũng theo sự khuyến cáo của khảo cứu gia Benjamin Stahl , thì chúng ta nên chọn những bài hát dễ và quen thuộc với người bệnh 

, thì hiệu quả có thể khả quan hơn .
Chúng tôi cũng xin nói thêm một chút ở đây , thì hát cũng là một cách tập thở , để chữa bệnh và điều hòa khí huyết của nhiều môn khí công như môn khí công y đạo của thầy ĐĐN ở Montreal .

Theo Healthday News

No comments:

Post a Comment