Thursday, October 20, 2016

Bếp nhà Ngọc: Cơm Hến, Bánh canh chả cá

Quinhon11

Thỉnh thoảng bạn bè tụ họp ăn uống ở nhà Ngọc. Cô nàng còn trẻ, dù bận rộn làm ăn nhưng vẫn rất đảm đang việc nhà, việc bếp. Có mấy món ruột của cô nàng mình mê lắm. Chẳng những ngon mà còn đẹp mắt nữa. Mình khoe qua ảnh nhé.

Cơm Hến




Món này công phu lắm, chỉ cắt rau là cũng mất biết bao thời gian. 
Rau bạc hà, bôm xanh, tất cả đều cắt hạt lựu. Top mỡ phi dòn, bắp chuối thái mỏng .. Hến xào, nước soup 


 



Ngoài ra còn đậu phọng rang, ớt xào cô đặc, mắm ruốt pha loãng... Cách Ngọc làm rất công phu, chất lượng






Mỗi tô có rau ở dưới cùng, kế tiếp cơm (hoặc bún nếu thích), hến xào bên trên.. từng tô để sẳn


 Khi ăn thêm vào tô những món mình thích , trộn lên vậy là xong 





Bánh canh chả cá Nha trang

 

Mỗi khi làm món cơm hến này, cô nàng thường nấu kèm theo món bánh canh chả cá Nha trang cho mấy em nhỏ, hoặc người lớn nếu muốn ăn thêm (cho trơn giọng..)






Ăn chơi thì có gỏi hến xúc bánh tráng 



Tráng miệng thì có kem chuối , nước trái cây



người lớn con nít ai cũng thích kem chuối.

Um.. hấp dẫn quá!. 

Các em,  mỗi người, mỗi nhà đều có những món ngon riêng, mang sắt thái  từng địa phương các em từng sống, hay đi qua. Mà dù có xa tận cuối vòng trái đất, các em đều luôn lưu giữ để nhớ đến quê hương, nguồn cội.

Cám ơn vợ chồng Ngọc đã cho QN một bữa ăn vô cùng ngon miệng, đẹp mắt và ấm lòng với những tình cảm các em dành cho.

Quinhon11

_________________________________________________________________

3 comments:

  1. Trời ơi, ác thiệt nhe. Đang đói bụng mà thấy mấy món này thì thèm chảy nước miếng luôn. Cơm Hến là món Gà thích nhất mà đâu biết làm. Phải chỉ được ở gần để tháp tùng ké hén

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải chỉ THẤY ngon đâu chị Gà, mà mùi vị, chất lượng đều ngon hết. Món ruột của Ngọc đó. Hôm nào chị qua Houston Ngọc làm món này cho ăn, hoặc QN sẽ học hỏi tự làm để đãi khách.
      Mền / QN

      Delete
  2. Món này nhà em thích lắm. Cuối tuần này em thử làm xem có thành công không.
    Mai H

    ReplyDelete