Wednesday, November 8, 2017

VƯỜN NHÀ BỐN MÙA 2017

ĐINH TẤN KHƯƠNG
(Phần 1)



MÙA HÈ:

Mùa Hè ở Úc bắt đầu vào ngày đầu của tháng 12 (dươnglịch) và kết thúc vào ngày cuối của tháng 2.
Tết âm lịch nhằm vào mùa Hè tại Úc, vài tấm ảnh sau đây đã được chụp và post vào mùa Xuân (âm lịch)







Mấy chậu lan treo đang chờ trổ bông vào mùa đông tới


Thanh long đợt cuối mùa





MÙA THU:
Mùa Thu ở Úc bắt đầu vào tháng ba và kết thúc vào ngày cuối của tháng năm.
Mùa Thu thường ảm đạm, dễ làm trĩu lòng cho cả người và hoa. Thêm nữa năm nay gia chủ mắc phải căn bệnh quái ác cần điều trị và an dưỡng cho nên không có thì giờ chăm sóc vườn nhà.

 
Rất tiếc là không có được một bức ảnh nào để lưu lại trong suốt mùa Thu 2017!


MÙA ĐÔNG:
Mùa Đông tại Úc bắt đầu từ tháng sáu và kết thúc vào ngày cuối của tháng tám.

Vào mùa Đông, màu xanh của sân cỏ được thay thế bằng màu vàng úa, các loại hoa khác cũng ít khoe sắc kể cả bát tiên. Tuy nhiên, mùa Đông lại thích hợp cho lan (lan treo lẫn lan đất)

Những buổi tối hay sớm mai, ngồi nhìn qua khung cửa kính sau nhà, vừa ngắm hoa vừa nhâm nhi ly cà phê nóng giúp tâm mình thật an lạc, quên đi tuổi già & bệnh tật!




















GIỮA ĐÔNG:
Thêm vài chậu lan khác bắt đầu khoe sắc cùng với mấy chậu lan đang kỳ nở rộ








Lan này vừa mới trổ hoa lần đầu sau nhiều năm chờ đợi








Hai chậu lan nầy thọat nhìn như giống nhau nhưng có sự khác biệt về con số của cánh hoa




MÙA XUÂN:

Mùa Xuân ở Úc bao gồm tháng chín, tháng mười và tháng mười một.
Một số lan bắt đầu tàn hoa, nhường lại cho bát tiên, trúc lan, đỗ quyên tranh nhau khởi sắc.




Những chậu lan treo đã dần tàn hoa






Trúc lan bắt đầu khởi sắc









Đinh tấn Khương


____________________________________

No comments:

Post a Comment