Wednesday, January 13, 2016

BIẾT THÊM VỀ XỔ SỐ Ở MỸ

* Nhận từ email của Nguyễn Đắc Đăng.

Hạnh Dương

“Thấy các anh chị em đang xôn xao hùn hạp mua vé số Powerball để trở thành tỷ phú, xin chuyển tiếp bài viết bên dưới để chuẩn bị tinh thần nếu giấc mơ tỷ phú trở thành hiện thực.
Chúc may mắn đến với chúng ta.
Thân mến,
Cao Minh Hưng”

* Nếu trúng thì mua một chiếc máy bay, bay đi chơi khắp thế giới. Nếu không trúng thì mua một chiếc máy may về nhà nhịp chân ăn tiền - (Cao Minh Hưng)
* Và, quý vị làm nail thì lại đến tiệm "giũa" tiếp ăn tiền - (Phạm Lê Huy)

Máy bán vé số tại các đại lý ở Hoa Kỳ



Một tờ vé số Powerball do máy bán vé số in ra giá US$2.00
cho kỳ xổ ngày Thứ Bảy 09-1-2016
VietPress USA (09-1-2016): Hôm nay Thứ Bảy 09-1-2016, cả nước Mỹ rộ lên vì giải xổ số Powerball với giải thưởng đã lên đến gần 1 Tỷ Dollar Mỹ. Đây là giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xố số tại Hoa Kỳ.

Kết quả công bố số 32-16-19-57-34 và số Power 13 trúng giải USD 949,800,000.00 vào tối Thứ Bảy 09-1-2016. Quý vị và các bạn xem dò thử có ai trúng không thì bình tĩnh đọc tiếp tin nầy ở phần chót kẻo dễ bị thiệt mạng khi chưa lãnh được tiền trúng số. Nếu chưa ai trúng lần nầy thì tuần tới giải thưởng có thể lên đến USD 1.3 Tỷ. Người may mắn trúng giải lần nầy là 1 người trong số 292.201.338 triệu người mua vé.

Powerball là một trò chơi xổ số may mắn của Mỹ được hợp tác tổ chức chung giữa 44 tiểu bang trên tổng số 50 tiểu bang Hoa Kỳ, cọng thêm District of ColumbiaPuerto Rico và quần đảo Virgin.


Số còn lại 6 Tiểu bang không tham gia xổ số Powerball gồm Alabama, Alaska, Hawaii, Mississippi, Nevada  Utah không bán vé số.


Giải xổ số Powerball được thành lập và điều hành bởi Hiệp Hội Xổ Số Nhiều Tiểu Bang mang tên “Multi-State Lottery” (MUSL) là một tổ chức phi lợi nhuận (non-profit organization) được chính thức hình thành do một thỏa thuận hợp tác với Sở Xổ Số của Bộ Tài Chánh Mỹ.


Giải xổ số tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên được thành lập từ giữa năm 1988 gọi tên là “Lotto America” và sau đó giải Powerball được chính thức thay thế “Lotto America” vào ngày 19-4-1992 và kỳ xổ số Powerball đầu tiên vào ngày 22-4-1992.


Những năm đầu mua một vé số Powerball chỉ giá USD1.00 (một Mỹ-kim) mà thôi; nhưng từ ngày 07-3-2001 thì tăng lên USD1.00 nữa là USD2.00 mỗi vé cho đến nay.




Tờ slip để người mua tự chọn số theo ý của mình.
Bên trái chọn 5 số từ 1 đến 69. Bên phải chọn 1 số từ 1 đến 26

Trong lần xổ tối hôm nay Thứ Bảy 09-1-2016, tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1 người trong số 292.201.338 người. Nếu có nhiều người hơn 1 người cùng mua trùng số thì giải thưởng tổng số sẽ được chia đều cho bao nhiêu người trúng.

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ thu 40% thuế trên tổng số tiền trúng số. Nếu một người trúng số USD100 triệu, sau khi trừ 40% thuế, số còn lại được nhận lãnh một lần là USD60 Triệu. Từ số USD60 triệu nầy, nếu người trúng giải chia cho con trai, con gái, cha, mẹ mỗi người vài triệu thì những người được chia đó lại phải đóng thuế 40% trên số tiền được người trúng số trao tặng.

Muốn tặng tiền trúng số cho thân nhân hay người yêu thì đến văn phòng Luật sư nhờ làm thủ tục phân chia trước khi người trúng số nhận tiền thì việc trừ thuế 40% sẽ được khấu trừ thẳng trên phần chia cho mỗi người cùng lúc với người trúng số.

Người trúng số cũng có thể lãnh số tiền trọn vẹn mà không bị trừ thuế bằng cách chấp nhận lãnh từ từ 30 kỳ trong 30 năm. Trong thời gian đó nếu người trúng số chết thì coi như xóa màn chứ không thể truyền lại cho thân nhân hay ai khác được thừa hưởng.

Vé có 2 phần, gồm phần Trắng (White) mang số từ 1 đến 69. Phần số bên Đỏ (Red) là số POWER từ số 1 đến số 26.

Phần trắng phải ghi 5 số chọn từ 1 đến 69 tương đương với 5 trái banh được quay rớt ra từ lồng cầu có 69 trái banh màu trắng.

Các số bên Trắng nếu người mua ghi “1,2,3,4,5” nhưng giải thưởng ra chính xác là “3,5,1,4,2” thì đều trúng chứ không trật miễn là đủ các số do người mua chọn chứ không bắt buộc phải theo thứ tự như in trên tấm vé số.

Riêng số bên Đỏ là số Power chỉ quay chọn 1 trái banh màu đỏ mang số từ 1 đến 26 trái banh màu đỏ.

Xổ số Powerball tổ chức vào mỗi ngày Thứ Tư và Thứ Bảy trong tuần vào lúc 10:59PM Eastern Time (giờ Miền Đông Hoa Kỳ) tức 7:59PM PST giờ California.


Nếu một người ở Mỹ trúng một vé số độc đắc, ghi vào phía sau vé trúng tên họ của người đó và tên họ của người thân hiện đang ở Việt Nam hay tại một quốc gia nào khác để khai báo là mua chung thì chính phủ Mỹ sẽ cấp Visa cho người thân ở nước ngoài đến Mỹ để ký tên lãnh nhận tiền trúng số. Người thân có quyền dùng một phần trong số tiền trúng số để xin định cư tại Mỹ.

Nếu bạn may mắn trúng số thì nhớ không nên la hoảng lên sẽ dễ bị giết chết. Những tổ chức tội phạm sẽ đến tra khảo, tống tiền bạn và đòi tờ vé số. Khi biết trúng số thì việc trước tiên bạn nên ký tên của bạn vào phía sau tấm vé số thì không ai cướp được cả. Khi bạn vào lãnh giải thưởng, người ta sẽ hỏi bạn đã mua vé số đó ở đại lý bán vé số nào và người ta sẽ lấy Video an ninh tại chỗ đó để so sánh đối chiếu với bạn. Một người ăn cắp vé số của người khác sẽ dễ bị bắt giữ vì không chứng minh được. Nếu bạn nhờ ai đó đi mua thì an ninh cũng sẽ đối chiếu...

Những băng đảng buôn lậu ma túy, rửa tiền khi biết có ai đó trúng số độc đắc thường sẽ đến thương thuyết mua lại với giá trọn gói chứ không phải mất 40% trả thuế. Nhưng bạn ôm tiền mặt quá lớn đó sẽ không biết làm gì được vì không thể gởi đi đâu hay cất giấu đâu được cả. Bạn chỉ ngồi tù về tội rửa tiền giúp cho băng đảng tội phạm mà thôi.. Nếu bạn không chịu bán cho chúng nó thì chúng sẽ tra khảo, lục xét lấy tấm vé số và giết bạn luôn!

Trúng số là may mắn, nhưng nhiều gia đình người Việt tại Hoa Kỳ trúng số độc đắc rồi sau đó vợ chồng, con cái chia ra ăn chơi, phung phí khiến gia đình tan nát và cuối cùng trở thành vô gia cư luôn.

Ngoài số Powerball, tại California và nhiều tiểu bang khác còn có xổ số Mega Millions và số Super Lotto xổ 2 lần trong tuần với giá USD1.00 mỗi vé số.
Người mua có thể mua qua máy bấm chọn bất kỳ hoặc ghi các số do mình chọn vào một tấm slip rồi đưa vào máy sẽ in ra số đúng theo mình chọn.

Dò vé xem có trúng hay không thì có thể dò trên mạng Internet của Công Ty Xổ Số ở mỗi tiểu bang (ví dụ: http://www.calottery.com/), hoặc đưa vé số đến các máy dò số tại các đại lý bán vé số như trạm xăng, các tiện bán lẻ, siêu thị, cửa hàng. Những máy dò số đều rất lịch sự… vì hầu như mỗi lần bạn đưa vé số vào dò thì nó đều hiện ra hàng chữ rất lễ phép là “Sorry… You are not a Winner!” (Xin lỗi… bạn không phải là người thắng!).

Một lần nữa, vé số Powerball mang số 32,16,19,57,34 (13) trúng lô độc đắc với số tiền USD949,800,000.00. Xin quý đọc giả và các bạn tại Hoa Kỳ xem số của bạn có trúng không.. Nếu trúng thì xin chúc mừng đến bạn vì cuộc đời của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi kể từ giờ phút nầy.

Hạnh Dương



3 comments:

  1. Đúng là nếu trúng xổ số PowerBall hoặc Mega Millions của Mỹ thì đời thay đổi hoàn toàn, hiện tại tôi cũng tham gia mua vé số PowerBall và Mega Millions của Mỹ theo hướng dẫn trên mạng XoSoQuocTe.com và trúng được vài giải nhỏ, nếu ông bà thương có khi một ngày nào đó tôi trúng giải Jackpot .... :D, giấc mơ không bị đánh thuế mà nên cứ mơ thôi :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. QN cũng mơ, nhưng không bao giờ mua vé số vì biết rõ: Đời không là mơ ..
      nếu mình có số trúng .. ắt sẽ có người tặng mình một vé đúng lúc ..
      Lại nằm mơ ..ha.. ha
      Thanks

      Delete
    2. Mua vé số nhiều khi mua cho vui thôi, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến tài chính của mình là được bạn QN à :D. Đừng để mua vé số mà làm vợ khóc con khổ là ok hihi :D

      Delete