Saturday, November 17, 2012

NHỮNG ĐIỀU NGHỊCH LÝ

Đinh Tấn Khương.





1. Sợ gì nhất? Một số thanh niên U 40/50 thường xuyên về thăm quê hương, mỗi lần trở lại Úc thì xin được làm xét nghiệm máu cho căn bệnh HIV
Hỏi lý do thì trả lời là bởi đã “quá vui”

Hỏi không sợ “căn bệnh bất trị” hay sao mà chẳng chịu áp dụng phương pháp an toàn tình dục thì trả lời, cũng sợ bệnh lắm nhưng lại sợ mất cảm giác, kém vui!?

Hỏi lý do thì trả lời là bởi đã “quá vui”

Hỏi không sợ “căn bệnh bất trị” hay sao mà chẳng chịu áp dụng phương pháp an toàn tình dục thì trả lời, cũng sợ bệnh lắm nhưng lại sợ mất cảm giác, kém vui!?


2.  Tuổi tác và hôn nhân: 

Một cô gái trẻ  sẽ vui lòng để  lấy một ông chồng già mà giàu!
Một ông già thì lại thích lấy cô gái nghèo mà trẻ!

     3.  Tuổi tác và cuộc sống:

-         Tuổi trẻ thích nghĩ tới chuyện người lớn
-         Người già thích nghĩ về chuyện của thời tuổi trẻ

      4.  Bữa cơm gia đình: 

-      -  Xứ người, ít khi có đủ mọi thành viên trong gia đình quây quần quanh mâm cơm, dù thừa mứa thức ăn: BUỒN!

    -  Quê nhà, dù bữa ăn đạm bạc nhưng mọi người đều quây quần quanh mâm cơm gia đình: VUI!? 

     -  Xứ người, xong việc mấy ông về nhà ngay, quán bia quán nhậu lèo tèo.

     Quê nhà, xong việc mấy ông thường ít về nhà. Quán bia, quán nhậu, quán café  thì nhiều đến nỗi đếm không xuể và lúc nào cũng nghẹt kín người!?

    Ai cũng quây quần quanh mâm cơm gia đình, thì ai là người đang ngồi ở các quán!?

      5.  Mất quê hương:

       Người Tây Tạng tỵ nạn bị gọi là  những kẻ mất quê hương, dẫu có quê hương thứ hai đang tận tình bảo bọc. 
       -  NgườiTây Tạng trong nước nhiều lần đã tự thiêu nhằm đòi hỏi quyền tự trị, dẫu đang sống trên chính mảnh đất quê hương của mình.

      Cuối Xuân 2012

      đinh tấn khương __________________________________
______________________________________________________

No comments:

Post a Comment