- Chạm rễ thực hiện khi nào?
Chạm rễ thực hiện khi cây trồng đã lâu mà không cho quả hoặc sau mỗi đợt thu hoạch xong để vụ sau cây được sai quả hơn.
- Cách chạm rễ
+ Dùng xẻng hoặc cuốc xới đất xung quanh gốc chanh, cách gốc chừng 15- 20cm, sao cho chạm vào rễ, vào gốc thân, cắt bớt 1 ít rễ nhỏ xung quanh gốc.
+ Tiếp đó rải 1 lớp mỏng một lớp phân vào chỗ vừa đào xong lấp đất lại. Có thể hoà thêm ít kích rễ với nước tưới đẫm cho cây.
+ Sau chạm rễ cần đảm bảo cây luôn được cung cấp nước thường xuyên và cứ 10 ngày bón phân một lần, tới khi thấy nụ thì tưới hãm lại.
Khi thấy cây có nụ hoa thì bổ sung thêm canxi bo. Sau khi nụ trổ hoa mới tiếp tục bón thúc cho cây.
- Song song với việc chạm rễ, cần tiến hành tỉa bớt cành cho cây.
Cắt bỏ cành xấu, cành nhỏ, cành sát gốc đồng thời tiến hành bấm ngọn cành dài hoặc quá cao.
- Nếu cây chanh trồng chậu, vẫn có thể áp dụng cách chạm rễ tương tự. Dùng xẻng nhỏ bới nhẹ phần đất cách gốc cây một đoạn. Sau đó dùng xẻng chạm nhẹ vào rễ để làm đứt một vài rễ nhỏ quanh gốc. Sau đó cũng áp dụng bón phân, tỉa cành tương tự như trên.
Mẹo nhỏ nhưng khá hiệu quả. Mọi người tham khảo nhé!
https://www.facebook.com/share/16vKZzDYyU/?mibextid=wwXIfr
________________________________

No comments:
Post a Comment