Friday, January 23, 2026

Dân Chủ Hay Cộng Hoà .

 Ho van nguyen

Sống trong một thể chế dân chủ như Hoa Kỳ, mỗi người trong chúng ta có toàn quyền chọn lựa: Nơi sinh sống, người đại diện ở các cơ quan công quyền, đôi khi cả các luật lệ được đưa ra trưng cầu ý dân

Đọc trên mạng thấy các bài viết so sánh giữa tiểu bang này với tiểu bang khác, công ty này di chuyển dời đi khỏi Ca, Ny...bởi các tiểu bang này có các chính sách xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Tôi kể chuyện này.

Ông bà Chung -Phượng là cặp vợ chồng bạn rất thân với chúng tôi. Sang định cư tại Wichita, KS năm 2015. Năm ngoái ông thi đậu quốc tịch rồi mới xin được bảo hiểm sức khoẻ. Còn bà ấy cho đến nay vẫn còn đang lo lắng vì chưa có khoản này.

Vợ chồng cô em tôi, Trong-Sáng qua định cư ở Sandiego, Ca. hồi tháng 6 - 2025. Nay đã xin được bảo hiểm sức khỏe.

Chuyện khác.

Washington State hiện có ba công ty lớn đang hoạt động. MicrosoftAmazone thì chắc chắn headquater nằm ở đó từ hồi thành lập đến giờ. Còn Boeng thì không chắc lắm. Hầu hết các đại công ty về kỹ thuật số đều được thành lập ở Thung Lũng Điện Tử Silicon Ca., sau đó làm ăn thành công và phát triển mạnh. Bây giờ có một số so sánh, tính toán và dời đi sang các tiểu bang khác, mà nghe nói có chính sánh thuế ưu đãi hơn.

Hiểu rằng:

Hiến pháp Hoa Kỳ bắt buộc các luật lệ tiểu bang không được trái ngược với liên bang, còn lại mỗi tiểu bang đều có thể có những bộ luật riêng áp dụng cho tiểu bang mình, với mưu cầu lợi ích cho cư dân, tùy theo các cơ quan công quyền như lập pháp, hành pháp, cư dân tiểu bang ấy quyết định qua lá phiếu dân chủ. Chúng ta không lấy làm lạ khi: Luật thuế, đồng tính, phá thai, giáo dục v.v giữa tiểu bang này với tiểu bang khác có khi đối nghịch nhau. 

Nhưng trong tất cả các trường hợp. Chính quyền không thể vận hành nếu không có thuế. Những nơi có sưu cao, thuế nặng thì quyền lợi cư dân nơi đó thường được hưởng nhiều hơn. Tùy theo luật lệ ưu đãi giới nào. Giàu có hay trung lưu trở xuống.

Vậy nên bạn thuộc về giới nào trong Hoa Kỳ, bạn hoàn toàn có thể chọn nơi mình sinh sống, làm ăn cho phù hợp. Hay bạn muốn nước Mỹ giống VN lúc sau năm 1975? Hồi ấy dân Việt có phải đóng thuế lợi tức đâu! Có tiền đâu mà đóng.

Có mợ thì chợ vẫn đông, chẳng mợ thì chợ vẵn đông như thường. California vẫn đông người ở nhất, GDP vẵn cao nhất trong 50 tiểu bang. Còn NY vẫn là trung tâm thương mại thế giới. Cả hai nơi này giá nhà đất vẫn cao gần như nhất nước Mỹ, nghĩa là cung không đủ cầu.

Tiểu bang NY những năm gần đây dân số có giảm đôi chút, không phải vì đảng Dân Chủ lãnh đạo, mà những người già như chúng tôi, sau khi kiếm được tiền ở đó, muốn có một cuộc sống phù hợp với mình hơn, nên dọn về Florida.

Tôi không chọn Florida vì chính sách thuế ưu đãi. Cho nên chẳng ý kiến về thuế cao hay thấp, ai đang lãnh đạo. Dù không thích TĐ Ron DeSantic, bởi ông ta cà khịa với Disney World, một đại công ty tạo biết bao việc làm cho cư dân ở đây.

Tóm lại, bạn hãy chọn nơi mình thích, nếu muốn.


_______________________________

No comments:

Post a Comment