Monday, August 10, 2020

CÁCH XỬ LÝ DỊCH COVID- 19 TẠI MỸ CÓ GÌ SAI?

 Đinh Tấn Khương


Diễn biến sự kiện:


        -      Dịch cúm Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ hán, tỉnh Hồ Bắc , thuộc miền trung Trung Quốc vào cuối năm 2019. Chính quyền Trunng Quốc đã biết virus có khả năng truyền bệnh từ người qua người, nhưng WHO và Đảng Cọng Sản Trung Quốc đã bắt tay nhau cùng che đậy sự thật nầy.

               -        Ngày 31/12/2019 một số bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân tại Vũ Hán đã nghi ngờ rằng virus có thể truyền từ người sang người.

        -      Ngày 09/01/ 2020 WHO công bố virus này rất khó truyền từ người sang người.

        -      Ngày 14/01/2020, WHO đăng trên mạng xã hội twister rằng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy virus có thể lây từ người sang người.

        -     Ngày 20/01/2020, ông Trung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầuTrung Quốc về lĩnh vực hô hấp công khai tuyên bố rằng virus có thể lây truyền từ người sang người.

        -     Ngày 30/01/2020 WHO tuyên bố Dịch cúm bùng phát toàn cầu

                 -    Ngày 31/01/2020 bộ Y Tề Hoa Kỳ (HHS) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trước dịch cúm viêm phổi cấp tính.

        -     Ngày 31/01/2020., CDC Hoa Kỳ đã ban hành lệnh kiểm dịch cách ly 14 ngày đối với những công dân Mỹ trở về từ Vũ Hán. Và bắt đầu vào Sunday, 02/02/2020 tất cả những công dân Mỹ, thường trú nhân và gia đình của họ đã viếng thăm tỉnh Hồ Bắc sẽ phải trải qua 14 ngày cách ly bắt buộc. Nếu họ thăm viếng những nơi khác tại Trung Quốc thì sẽ khảo sát nhiệt độ và yêu cầu tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày

            Cùng ngày 31/01/2020, Tổng thống Trump ký sắc luật ngăn cấm nhâp cảnh đối với những người nước ngoài đã đến Trung Quốc trong vòng 2 tuần trước đó.

               Ngày 30/01/2020, CDC xác nhận ca nhiễm đầu tiên tại Hoa Kỳ có khả năng lây truyền từ người sang người.

                     -    Ngày 31/01/2020, nhân viên y tế thuộc Thành phố New York đã chối bỏ tin đồn rằng có một ca nhễm tại thành phố nầy. Tuy nhiên, vào ngày hôm say Ủy viên y tế đã tường trình rằng có thực hiện xét nghiệm với một người dưới 40 tuổi vừa mới trở về từ Trung Quốc có dấu hiệu lâm sang tương ứng nhưng kết quả âm tính với cúm mùa.
    Nguồn: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/ )

                        -      Ngày 11/03/2020  WHO đã tuyên bố Covid-19 là một đại dịch tòa cầu (pandemic) (Nguồn Time)

                       -     Ngày 12/03/2020, Tổng thống Trump đã tuyên bố lệnh cấm nhập cảnh từ Châu Âu. (Nguồn news.com.au)

              -    Theo dự đoán khởi đầu của Ủy ban sức khỏe quốc gia Trung Quốc, khoảng chừng 80% bệnh nhân tử vong nằm trong độ tuổi 60 là 75% và có bệnh kinh niên chẳng hạn bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì…

         -     Theo WHO (ngày 27/01/2020) thì tuổi trung bình của những ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc là 45 và đàn ông chiếm tỷ lệ cao hơn (71%)

         -     Tất cả mọi lứa tuổi đều bị nhiễm cúm coronavirus nhưng những người lớn tuổi và những người có bệnh về tim mạch, tiểu đường, suyễn… có vẻ dễ trở nên trầm trọng hơn.

_____   0o0   _____


Lược qua những sự kiện diễn tiến theo thời gian vừa nêu bên trên đã cho thấy rằng sau khi WHO tuyên bố dịch cúm bùng phát toàn cầu (ngày 30/01/2020) và  Bộ Y tế Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng như CDC đã ban hành lệnh kiểm dịch cách ly đối với những người trở về từ Vũ Hán (ngày 30/01/2020)  thì một ngày sau đó, 31/01/2020 TT Trump đã ký ngay sắc luật cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài đã đến/quá cảnh Trung Quốc trong vòng 2 tuần trước đó.

Như vậy thì TT Trump đã theo sát tình hình dịch bệnh thông qua những tuyên bố của WHO và Bộ Y tế Hoa kỳ cũng như lệnh kiểm dịch cách ly của CDC. Tổng thống Trump đã kịp thời đưa ra quyết định nhằm ngăn chặn dịch bệnh qua sắc lệnh được ký vào ngày 31/01/2020. TT Trump là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đã cấm nhập cảnh những người đến từ Trung Quốc.


Xin được nhắc lại, thời điểm đó truyền thông cánh tả và đảng Dân Chủ, trong đó có cả ông Joe Biden đã chỉ trích kịch liệt quyết định nầy của TT Trump.

Thế thì tại sao số người lây bệnh lại quá cao ở Hoa Kỳ?
-         Đó là do sự thất bại trong việc thực hiện lệnh kiểm dịch cách ly 14 ngày mà CDC đã ban hành cũng như đã không ngăn chận hiệu quả những người nhập cảnh vào Mỹ từ Trung Quốc quá cảnh Châu Âu. Đây là lỗi của chính quyền tiểu bang cũng như sở y tế địa phương đã không thực hiện đúng lệnh cách ly của CDC và sắc lệnh của TT Trump.

Thế mà truyền thông cánh tả cũng như đảng Dân Chủ lại đổ tội cho TT Trump đã không xử lý kịp thời khiến cho con số lây nhiễm tăng cao!
Thử hỏi, nếu TT Trump gởi quân đội đến từng địa phương để thực hiện lệnh cách ly và kiểm soát người nhập cảnh trái phép thì liệu các Thông Đốc tiểu bang hay các Thị Trưởng có chấp nhận hay không?
Và nếu họ chấp nhận điều đó thì tại sao họ không yêu cầu TT hổ trợ?

Và lý do gì con số tử vong lại tăng cao tại Mỹ?

1.     Đã có tường trình cho biết khoảng chừng 80% bệnh nhân tử vong nằm trong độ tuổi 60 và có bệnh kinh niên chẳng hạn bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì…Tuy nhiên, cơ quan y tế cũng như chính địa phương đã không đưa ra biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ những đối tượng nầy tránh bị lây nhiễm. Chẳng hạn không quan tâm đến những người đang ở tại các viện dưỡng lão, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

2.     Không những đã không có biện pháp bảo vệ, mà chính quyền tiểu bang New York lại còn đẩy những người đang mắc bệnh Covid-19 về lại các trại dưỡng lão. Đây là một quyết định giết người.

Thế mà truyền thông cánh tả cũng như đảng Dân Chủ cũng như truyền thông người Việt hải ngoại cứ ra rả đổ tội cho TT Trump!.

 3.     Bộ Y Tế, CDC, FDA đã không hướng dẫn kịp thời, hiệu quả đối với đôi ngũ y tế (phát đồ điều trị, phương thức điều trị tùy theo từng trường hợp). Bởi vì bác sĩ tuyến đầu không thể điều trị bệnh nhân theo ý riêng của mình mà phải thực hiện theo đúng protocols có sẵn.

4.     Có thể báo cáo về con số tử vong không chính xác do hướng dẫn mập mờ của CDC khiến cho các bác sĩ ký giấy khai tử theo cách “đổ tội” cho con cúm Vũ Hán. Chẳng hạn một người có bệnh nặng đến thời kỳ hết cứu nổi mà có kết quả dương tính với Covid-19 thì bác sĩ lại ký giấy khai tử là chết vì con cúm, cho dù người bệnh nầy không hề có triệu chứng gì của bệnh cúm cả!



CDC đã lên danh sách 3,721 người tử vong vì cúm Vũ Hán nhưng thật sự những người nầy đã chết vì những nguyên nhân khác


Theo một khảo sát, có 8 trường hợp được báo cáo là chết vì Covid-19 nhưng thực sự là họ đã chết vì những nguyên nhân khác. Trong số những người nầy có một người đàn ông 60 tuổi đã bị bắn vào đầu, một người 90 tuổi bị ngã và gãy xương chậu và một người 77 tuổi đã chết vì bệnh Parkinson.

Tử vong hàng năm tại Hoa Kỳ do các nguyên nhân khác:
- Tổng cộng có 2,839,205 người Mỹ đã chết vào năm 2018
10 nguyên nhân tử vong dẫn đầu (chiếm 73.8% trong tổng số người chết tại Mỹ) trong năm 2018 (theo CDC)

















Có khoảng 647,000 người Mỹ đã chết vì bệnh tim mỗi năm (Tỷ lệ tử vong trong 100,000 người dân là 198.8)

Có khoảng 160,201 người Mỹ chết vì bệnh phổi kinh niên bao gồm bệnh suyễn (tỷ lệ tử vong trong mỗi 100,000 người dân là 49.2)

Có khoảng 83,564 người Mỹ chết vì bệnh tiểu đường (tỷ lệ tử vong trong mỗi 100,000 người dân là 25.7)

Những nguyên nhân khác như chết vì bịnh ung thư, tai biến mạch máu não, bệnh thận, cũng chiếm một số lượng khác cao

5.   Báo cáo nhầm lẫn:

Tại Úc, khi có người chết thì chỉ có một trong 3 bác sĩ chịu trách nhiệm ký giấy khai tử:
      -  Bác sĩ (làm việc tại bệnh viện) đã điều trị người quá cố mà chết tại bệnh viện.
      -  Bác sĩ gia đình, nếu người bệnh là thân chủ thường xuyên và chết tự nhiên tại nhà.
      -  Nếu nguyên nhân chết không tự nhiên hay có khiếu nại thì phải được gởi tới Coroner Court, cơ quan giảo nghiệm tử thi và xác dịnh nguyên nhân tử vong.

Giấy khai tử sẽ gởi ngay đến cơ quan “Birth and Death Registry” để đăng ký khai tử. Một khi đăng ký khai tử xong thì nhà quàn mới được phép mang người chết về nhà quàn lo việc mai táng. Thủ tục nầy rất nhanh và rất chính xác. Như vậy thì con số tử vong và nguyên nhân tử vong đều được thống kê một cách minh bạch và chính xác tính theo từng ngày. Không hiểu tại sao một quốc gia văn minh tiến bộ như Hoa Kỳ mà lại có chuyện “đếm nhầm” con số tử vong từ các bệnh viện như vậy!
 

        6. Truyền thông cánh tả cố tình hù dọa liên quan con số tử vong vì cúm Vũ Hán tại Mỹ
Thử làm phép so sánh:



Tỷ lệ tử vong toàn cầu (ngày 7/8):
  - 718,312 (ca chết) / 
 - 19,292,059 (ca nhiễm) 

    = 3.7%





Tỷ lệ tử vong tại Trung Quốc (ngày 7/8):  
 4,634(ca chết)/
 84,565 (ca nhiễm)= 5.4%









Tỷ lệ tử vong tại vương quốc Anh (ngày 7/8)
 - 46,413 (ca chết) /
 - 308,134 (ca nhiễm) = 15%










Tỷ lệ tử vong tại Đức (ngày 7/8)
 - 9252 (ca chết)
 - 215,210 (ca nhiễm)= 4.29 %










Tỷ lệ tử vong tại Nga (ngày 7/8) 
- 14,725 (ca chết) /
- 877,135 (ca nhiễm) = 1.6%











Tỷ lệ tử vong tại Mỹ (ngày 7/8)
- 162,812 (ca chết)/
- 5,032,805  (ca nhiễm) = 3.23%

(Nguồn:  https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/ )



Như vậy thì tỷ lệ tử vong tại Mỹ, không phải quá bi quan so với những quốc gia khác.
Nếu con số tử vong có thực sự "bi quan"  thì đó là do bộ y tế, CDC, FDA và các bác sĩ điều trị đã không đưa ra phương thức điều trị hữu hiệu chứ không phải do lỗi của Tổng thống

Theo ước tính mới đây của CDC, số ca nhiễm bệnh có thể gấp 10 lần hơn con số hiện tại.

Có nghĩa là:

Tỷ lệ tử vong tại Mỹ trong thời điểm hiện tạisẽ là:
162812 / 50,032,805 = 0.32%, một con số khá lạc quan



Vui nhất là truyền thông cánh tả đã chộp ngay ước tính của CDC rồi tung tin sai sự thật, thay vì con số ca nhiễm cao hơn 10 lần thì lại tung tin là cao hơn 24 lần khiến cho CDC phải ra thông báo đính chính.

Không biết các ông nhà báo nầy dốt toán hay là coi thường trình độ của người dân Mỹ mà tung tin như vậy. Bởi vì nếu con số mắc bệnh cao hơn 24 lần thì tỷ lệ tử vong sẽ thấp hơn 24 lần.
Buồn thay!

Viết xong ngày 09/08/2020
đinh tấn khương

_____________________________

2 comments:

  1. Trump không có trách nhiệm gì cả: It is what it is. Do you want 4 more years It is what it is?

    ReplyDelete
  2. Kẻ chịu trách nhiêm là tụi dems, cùng với đám báo chí cánh tả, cnn, nyt, wp...

    ReplyDelete