Monday, January 27, 2014

Độc giả nấu bánh chưng

Đc gi nu bánh chưng
Nguyn Tài Ngc

1601443_10201563751843114_1513543676_n.jpg



Khi viết chỉ bảo cách gói bánh chưng, tôi không nghĩ nhiều người sẽ bỏ công ra làm chuẩn bị dọn dẹp tốn nhiều thì giờ, thế nhưng tôi thật ngạc nhiên khi ba người viết email nói theo công thức tôi chỉ đã thử nấu bánh chưng cả ba đều thành công vẻ vangnhà chưa bị cháy.
Một chị gói 6 bánh, một chị gói 12 bánh một chị  gói 23 bánh. Tôi không biết chị gói 6 bánh cả gia đình xúm lại với nhau hay không , nhưng chị gói 12 bánh cả gia đình con cái cùng làm chung với nhau, chị gói 23 bánh thì vui nữa, không những vợ chồng còn kéo một bạn đến party... bánh chưng (tôi nghe tin đồn thất thiệt chị tính tiền vào cửa mỗi người 10,000 đồng tiền Việt Nam. Nếu thế thì tôi phải bắt chị ấy chia một nửa tiền huê hồng. 5,000 đồng đủ cho tôi mua một gói xôi).
Đối với người Việt sốnghải ngoại, gói bánh chưng dịp để nhớ lại những kỷ niệm vui xưa kiaquê hương của mình. Gói bánh chưng cũng hoàn thành một lợi ích khác, rất quý báu trên nước Mỹ/Canada cấu gia đình không chặt chẽ nhưViệt Nam: bố mẹ con cái được dịp quây quần bên nhau.
Riêng đối với tôi, tôi không biết bao nhiêu người sẽ nấu bánh chưng theo bài viết của tôi, nhưng tôi rất vui mừng tôi biết ngay bây giờ đã ba ngườihải ngoại biết tiếp tục truyền thống nấu bánh chưng của người Việt Nam ở nơi đất người.
Xin bái phục cả ba đã thành công mỹ mãn.
À, tôi hỏi bánh chưng làm ăn ngon không. Cả ba đều nói ăn rất ngon, ngon hơn muatiệm bánh mua lúc sống, lúc nhão, hoặc ít thịt.
Tuy rằng họ không phải Bắc kỳ khách sáo nói ngon cho tôi đỡ... quê công thức tôi chỉ dở quá, tôi định nhờ CIA đến nhà trói họ vào máy phát hiện nói thật/ nói láo để xem họ nói thật với tôi hay không.
đây ảnh họ gửi cho tôi:
- Chị gói 6 bánh (gói quá đẹp như dân thiện nghệ):


photo 1.JPG

photo 2.JPG


- Chị Trâm gói 12 bánh (ở Toronto, tối bên ngoài lạnh -12 độ C). Chị Trâm tổng  động viên được đấng phu quân các con xúm nhau vào gói:

download.jpg


1.jpeg


2.jpeg


image.jpeg

- Chị Hoàng Lan (thứ hai từ trái) gói 23 bánh, nồi dung tích 60 quarts. Chị Hoàng Lan ở Florida. Trong khi phía Bắc Mỹ Canada lạnh -10 độ C thì ở Florida nóng 27 độ C (80 F) nên để ý chị Lan gói bánh chưng cười tươi rói như model:

 
76266_620968024625343_357893333_n.jpg
 
1601443_10201563751843114_1513543676_n.jpg


Tôi thấy học trò này giỏi, bắt chước thầy ngay cả cái chậu nước để rửa tay sau khi đổ nếp vào bánh để buộc dây cho dễ:

1497533_620967111292101_379827340_n.jpg

1623723_620968204625325_1787635508_n.jpg



Nguyễn Tài Ngọc - January 2014

______________________________________________________

No comments:

Post a Comment