Thursday, March 29, 2018

Cách để luộc gà ngon, vừa chín tới

Chỉ cần theo quy tắc 10-15 dưới đây là bạn có thể luộc gà ngon, không lo trong sống ngoài chín.


Hình minh họa

Cách thực hiện:

– Gà sau khi rửa sạch, cho vào nồi, đổ nước vào cho xâm xấp gà, cho vào 
thêm một nhúm muối nhỏ.
– Đun sôi gà với lửa vừa, không quá to hoặc quá nhỏ lửa.
– Khi nước vừa sôi tới, vặn cho lửa nhỏ liu riu rồi đun tiếp 15 phút nữa thì tắt bếp.
– Bắc nồi luộc gà xuống, để nguyên gà ngâm trong nồi 10 phút nữa rồi vớt gà ra cho ráo nước. Lúc chặt ra, bạn đã có một đĩa gà ngon vừa đủ độ chín tới.
Lưu ý:
**  Mẹo này cũng có thể áp dụng cho vịt, ngan.

**  Nếu là gà tơ hoặc gà cỡ nhỏ, chỉ cần đun sôi 10 phút, sau đó tắt bếp và để nguyên gà trong vòng 15 phút nữa.

**  Nếu con gà quá to hoặc quá dày, khi chặt ra bên trong còn đỏ, hãy gắp các miếng thịt đỏ này vào đĩa rộng vành, bọc màng thực phẩm rồi cho vào lò vi sóng quay ở chế độ rã đông, thịt sẽ chín đều.

**   Nếu bạn đổ không ngập nước, thì trong quá trình luộc và ngâm trên bếp, nhớ lật trở gà 1-2 lần.


Theo tạp chí Sống Khỏe

_______________________________

No comments:

Post a Comment