Sunday, January 1, 2023

VƯỜN NHÀ NGHỆ NHÂN

Đinh Tấn Khương


Cuối năm được mời đến nhà “lai rai” để tiễn đưa năm cũ và chuẩn bị đón chào năm mới 2023. Gia chủ và chúng tôi có mối quan hệ thân tình hơn bốn chục năm, kể từ những ngày gặp nhau tại trại tỵ nạn Phi Luật Tân.

Nghỉ hưu đã hơn mười năm, anh Tâm (gia chủ) dành nhiều thì giờ để chăm sóc sân vườn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật rất công phu và đầy tính kiên nhẫn. Những tác phẩm nầy được cắt tỉa sáng tạo mà không dùng bất cứ một khung mẫu nào được đặt ở bên trong thân lá. Chúng tôi thường gọi anh là “nghệ nhân nghiệp dư”.
Sau ba năm có dịch chúng tôi không ghé thăm, hôm nay thật ngạc nhiên với sân vườn của gia chủ, xin được chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật đầy công phu và sáng tạo đến cùng quý vị độc giả QN 11.

Anh Chị gia chủ













Chuẩn bị tác phẩm 3 năm trước

             Hoàn thành tác phẩm sau 3 năm sau







Tác phẩm chưa hoàn thành (3 năm trước)

 Hoàn thành tác phẩm “hươi cao cổ” sau 3 năm












Chuẩn bị tác phẩm nghệ thuật mới

 

Sydney, cuối năm 2022
đinh tấn khương

______________________________________

1 comment:

  1. Thay mặt độc giả QN11, xin cám ơn anh chị chủ vườn đã cho chúng tôi chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Bên cạnh cũng cám ơn anh Khương đã chuyển tải những hình ảnh quí giá này đến trang QN11.
    Rất quí mến./QN

    ReplyDelete